Kết quả tìm kiếm cho "Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 195
Trong bối cảnh kinh tế - xã hội không ngừng vận động, Thành ủy, UBND TP. Long Xuyên đã và đang thể hiện sự quan tâm toàn diện đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) - lực lượng nòng cốt đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố. Song hành cùng chính quyền, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP. Long Xuyên khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy, triển khai các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động (NLĐ).
Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2025 chính thức khởi động sau lễ phát động tại Khu Công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành), do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Sở Nội vụ phối hợp tổ chức.
“Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới” là chủ đề của Tháng Công nhân năm 2025. Sự kiện được phát động triển khai đồng thời với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại nơi làm việc”, sẽ là chuỗi hoạt động theo chiều sâu, đảm bảo thiết thực hướng về đoàn viên, người lao động (NLĐ).
Đầu năm đến nay, các cấp công đoàn chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, chính quyền tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Các chính sách hỗ trợ người lao động của Nhà nước và tổ chức công đoàn góp phần tích cực trong việc ổn định việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện thu nhập cho NLĐ. Đây là một trong những giải pháp thiết thực nhằm khẳng định vai trò của công đoàn và thu hút thêm NLĐ tham gia vào tổ chức công đoàn.
Thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Thời gian qua, các cấp công đoàn tỉnh đã tích cực phối hợp chính quyền, người sử dụng lao động triển khai hiệu quả QCDC tại nơi làm việc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.
Duy trì qua nhiều năm, Chương trình “Tết Sum vầy” của tổ chức công đoàn thực hiện là hoạt động nổi bật trong dịp chăm lo cuối năm dành cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) toàn tỉnh. Hoạt động còn khẳng định tính nhân văn sâu sắc của tổ chức công đoàn, bởi đây là hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), nhận được sự chung tay hưởng ứng của doanh nghiệp (DN) và niềm tin của đoàn viên, NLĐ.
Bên cạnh nâng cao hiệu quả thương lượng, xây dựng và giám sát thỏa ước lao động tập thể, tổ chức tốt hội nghị người lao động (NLĐ), kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động, thời gian qua, các cấp công đoàn còn thể hiện tốt vai trò cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với chủ doanh nghiệp (DN) và NLĐ thông qua việc đối thoại.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động của công đoàn đặt ra nhiều yêu cầu, công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật càng trở nên quan trọng. Đây là cách bảo vệ đoàn viên, người lao động (NLĐ) từ xa, trên diện rộng và hiệu quả.
Hội thao cán bộ, viên chức ngành giáo dục huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) được tổ chức thành công, để lại ấn tượng đẹp trong lòng vận động viên (VĐV) và khán giả. Điểm nhấn của hội thao lần này là lần đầu tiên môn leo núi được đưa vào thi đấu tạo sự phấn khích đối với các VĐV.
Thời gian qua, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn được các cấp công đoàn huyện Thoại Sơn quan tâm thực hiện bằng nhiều hoạt động, thiết thực.
Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS), nhất là chủ tịch CĐCS khu vực ngoài Nhà nước có năng lực, bản lĩnh, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ là một trong ba khâu đột phá mà Đại hội Công đoàn tỉnh lần XI xác định. Qua đó, nhằm đáp ứng tốt yêu cầu và hiệu quả hoạt động công đoàn trong tình hình mới.
Chung tay để hạn chế “tín dụng đen”, một trong những giải pháp của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam là tăng cường phối hợp các tổ chức tín dụng, trong đó có Tổ chức tài chính vi mô CEP, giúp người lao động (NLĐ) tiếp cận nguồn vốn an toàn. Tại An Giang, Chi nhánh CEP Long Xuyên phối hợp các cấp công đoàn triển khai chương trình tín dụng để đoàn viên, NLĐ vay theo điều kiện phù hợp.